Xe chạy bằng khí nén

19/08/2008 10:05 GMT+7

Trong vài năm tới đây, chúng ta có thể sẽ dùng khí nén để chạy xe máy trên đường phố thay cho xăng hoặc dầu diesel như hiện nay. Mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Đài Loan đã chế tạo ra một loại xe máy đặc biệt, có thể dùng khí nén thay vì xăng dầu để chạy động cơ, theo Kênh truyền hình Discovery. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết loại xe máy này vẫn sẽ cần một ít năng lượng để nén không khí cần thiết để động cơ hoạt động.

Bình nén khí của xe hiện chỉ có thể chứa khoảng 10 lít khí nén cho chặng đường dài khoảng 1,2 km. Các chuyên gia cho biết trong tương lai sẽ tạo ra bình chứa khí có kích cỡ lớn hơn, có thể chứa đủ khí nén để xe chạy khoảng 32 km mà không cần phải nạp khí lại. Nhóm nghiên cứu hy vọng phát minh mới này có thể giúp giải quyết được bài toán giá nhiên liệu đắt đỏ như hiện nay.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.