Biến hẻm chung thành của riêng

27/06/2008 22:20 GMT+7

Theo phản ảnh của các hộ dân trên đường Lê Thánh Tông (P.Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), đằng sau những ngôi nhà mặt tiền trong khu vực này có một hẻm rộng 1,2m dài từ nhà số 1 cho đến cuối đường dùng để thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy.

Thế nhưng nhiều năm nay, hẻm này đã bị xây bít 2 đầu (ảnh). Một số hộ lấn chiếm đất dùng làm bếp, toilet. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đào Xuân Hữu - quyền Chủ tịch UBND P.Thắng Nhất khẳng định, hẻm thoát hiểm ở đường Lê Thánh Tông là có và được làm theo đúng quy hoạch, thiết kế khu dân cư của chủ đầu tư. Phường sẽ tiến hành kiểm tra, buộc tháo dỡ với các hộ lấn chiếm, nếu không sẽ cưỡng chế trả lại hiện trạng ban đầu.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.