Phạt tù nhóm giả danh cảnh sát tống tiền

24/06/2008 00:28 GMT+7

* Xét xử vụ Hạnh "Nhật" trốn khỏi nơi giam TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) trong ngày hôm qua cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra đêm 21.4.2008, tại nhà số 78/22 đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Long (làm nghề cho thuê xe gắn máy) biết anh Trần Đức Nam thường thuê nhà cho một số nữ tiếp viên karaoke nhưng không đăng ký tạm trú, nên có ý định tống tiền anh Nam. Chiều 21.4, Long gọi điện thoại cho Nguyễn Đình Vinh (thượng sĩ, công tác tại Công an phường Vạn Thắng) kêu Vinh giả vờ kiểm tra việc đăng ký tạm trú và tạm giữ giấy tờ của số tiếp viên ở nhà 78/22 đường Tuệ Tĩnh, mục đích để anh Nam sợ, nhờ Long "chạy"; xong việc Long sẽ chi cho Vinh 5 triệu đồng. Vinh đồng ý và rủ 4 người bạn cùng Vinh giả công an để tham gia, gồm: Đào Xuân Tuấn (lao động tự do); Đào Xuân Nghĩa; Dương Xuân Trung và Hồ Bá Hùng (đều là sinh viên). Đêm 21.4, Vinh, Tuấn, Nghĩa, Trung, Hùng đến nhà 78/22. Vinh phân công đồng phạm canh cửa, sau đó rút thẻ ngành công an, yêu cầu các cô gái ở đây xuất trình giấy tờ tùy thân. Tiếp đó, Vinh lập biên bản, thu giữ của họ 5 điện thoại di động và một số giấy tờ. Lúc này, anh Nam biết có chuyện, liền gọi điện thoại nhờ Long giúp đỡ. Sau đó, Long gọi cho anh Nam nói: "Mấy ổng đòi 20 triệu đồng, không bị xử lý và trả lại tài sản". Ngay trong đêm, anh Nam vay mượn, đưa cho Long 20 triệu đồng. Long đưa cho Vinh 10 triệu đồng, hẹn sẽ đưa tiếp 4 triệu đồng. Long mang số điện thoại di động và giấy tờ tùy thân bị thu giữ trả lại cho anh Nam. Vinh chia cho Tuấn, Nghĩa, Trung, Hùng mỗi người 1 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa hôm qua, HĐXX đã tuyên phạt Long, Vinh mỗi bị cáo 4 năm 6 tháng tù; các bị cáo còn lại mỗi người lãnh 3 năm tù giam. 

* Cũng trong sáng qua, TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (Hạnh "Nhật") trốn khỏi nhà tạm giữ của Công an huyện Diên Khánh ngày 13.6.2007. Trong vụ án này, ngoài Hạnh "Nhật", Viện KSND huyện Diên Khánh còn truy tố 9 bị cáo khác (trong đó có vợ Hạnh "Nhật"), về các tội trốn khỏi nơi giam, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm. Dự kiến hôm nay 24.6, tòa tuyên án.

X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.