Đề án đổi mới thi và tuyển sinh: 3 điểm/môn là công nhận tốt nghiệp THPT

10/06/2008 02:59 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa công bố những điểm mới nhất trong dự thảo lần thứ 20 của Đề án đổi mới thi và tuyển sinh (tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia và dùng kết quả đó xét tuyển vào ĐH, CĐ, THCN). Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia sẽ được tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 6 hằng năm tại các tỉnh. Các địa điểm thi được sử dụng phần lớn từ những trường ĐH, CĐ, TCCN có đủ điều kiện về cơ sở vật chất.

Ngoài các điều kiện về học lực và hạnh kiểm theo quy chế quy định: 6 môn, bao gồm 3 môn công cụ chung bắt buộc đối với tất cả thí sinh (Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ); 1 môn do bộ quy định hằng năm, 2 môn do thí sinh tự quyết định trong số các môn còn lại của kỳ thi. Có thể từ năm 2010 hoặc năm 2011, cho phép thí sinh tự quyết định 3 môn trong số các môn còn lại của kỳ thi. Trong đề thi, sẽ có khoảng 60% số điểm ứng với nội dung cơ bản trong chương trình THPT chuẩn. Phần còn lại trong đề thi ứng với khoảng 40% số điểm có nội dung trong chương trình THPT chuẩn và chương trình THPT nâng cao (thang điểm 10 (6+4) ứng với 60% và 40%). Thí sinh chỉ cần được 18 điểm trở lên và không có điểm 0 (18 điểm là 50% của 36 điểm đối với 6 môn thi - phần để công nhận tốt nghiệp) là được công nhận đạt tốt nghiệp (nghĩa là 3 điểm/môn). Từ 18-32 điểm, thí sinh được xếp loại trung bình. Loại khá: trên 32 đến 46 điểm. Loại giỏi: trên 46 điểm. Các trường ĐH, CĐ, TCCN sẽ tổ chức xét tuyển dựa vào điểm các môn thi trường yêu cầu mà thí sinh đã thi tại kỳ thi THPT quốc gia. Đối với các ngành đòi hỏi phải thi những môn đặc thù, ngoài các môn văn hóa trong kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD-ĐT thống nhất với các trường để thống nhất các môn thi đặc thù. 

Thiên Sinh Gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.