Nghe nhạc quá to dễ bị điếc

27/05/2008 14:56 GMT+7

Kết quả cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu quốc gia Hoàng gia Anh về người điếc (RNID) cho thấy hàng triệu thanh niên đang có nguy cơ bị hư thính giác do nghe nhạc tải từ iPods và các thiết bị nghe nhạc khác phát ra âm lượng quá to, theo Báo Telegraph.

Cuộc khảo sát của RNID cho thấy hơn một nửa số thanh niên tuổi từ 16-30 tại Anh sử dụng máy nghe nhạc MP3 hơn một giờ mỗi ngày và số thanh niên nghe mỗi tuần hơn 21 giờ chiếm 20%. Những thiết bị nghe nhạc ngày nay có khả năng phát âm thanh to hơn nhiều so với trước đây, do đó dễ làm tăng nguy cơ điếc nếu người sử dụng điều chỉnh âm lượng quá lớn. Do đó, các chuyên gia khuyên mọi người, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, chỉ nên nghe nhạc ở mức độ vừa phải.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.