Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 tại TP.HCM

24/05/2008 04:50 GMT+7

Ngày 23.5, Q.6 và Q.11 đã công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2008 - 2009.

Quận 6

Lớp 1: Tuyển học sinh (HS) theo hộ khẩu thường trú hoặc KT3 hoặc tạm trú lâu dài có chỗ ở ổn định ở địa bàn (có xác nhận của công an phường), phân tuyến cụ thể như sau: Trường Tiểu học (TH) Nguyễn Huệ nhận HS toàn quận; Nguyễn Thiện Thuật (P.1, 2); Kim Đồng (P.3, 7); Nhật Tảo (P.4); Châu Văn Liêm (P.5); Chi Lăng (P.6); Phạm Văn Chí (P.7, 8, 10); Bình Tiên (P.5, 8, 11); Lê Văn Tám (P.9); Phú Định (P.10); Phù Đổng (P.10, 11); Lam Sơn (P.11, 12); Him Lam (P.13); Trương Công Định (P.13, 14); Phú Lâm (P.12, 13, 14); Võ Văn Tần (P.2, 5, 6). Các trường có tuyển sinh chương trình tăng cường tiếng Anh là: Nguyễn Huệ, Võ Văn Tần, Lê Văn Tám, Phú Định, Phù Đổng, Him Lam, Phú Lâm, Chi Lăng; tăng cường tiếng Hoa: Kim Đồng, Châu Văn Liêm. Từ ngày 1 - 10.6, UBND phường gửi giấy báo nhập học, ngày 31.7 công bố danh sách tuyển sinh tại trường.

Lớp 6: Học sinh hoàn thành bậc tiểu học có tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 2 lớp 5 hai môn Toán, Tiếng Việt và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) đạt 17,75 điểm. Chỉ tiêu phân tuyến như sau: Trường THCS Bình Tây nhận HS của P.1 đến P.4 và HS lớp 5 tăng cường tiếng Anh của trường TH Nguyễn Huệ đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình tăng cường tiếng Anh bậc tiểu học có điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên; Nguyễn Văn Luông (P.7, 8, 11, 12 và HS chương trình tăng cường tiếng Anh trường TH Phú Lâm có điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên); Văn Thân (P.7, 8); Nguyễn Đức Cảnh (P.6, 9 và HS chương trình tăng cường tiếng Anh trường TH Lê Văn Tám có điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên); Phú Định (P.10, 11, 12 và HS chương trình tăng cường tiếng Anh trường TH Phù Đổng có điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên); Phạm Đình Hổ (P.1, 3, 4, 5 và HS chương trình tăng cường tiếng Anh trường TH Võ Văn Tần có điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên và HS lớp tăng cường tiếng Hoa trường TH Châu Văn Liêm, Kim Đồng có điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên); Đoàn Kết (P.13, 14); Hậu Giang (P.1 đến P.9); Lam Sơn (P.10 đến P.14 có điểm từ 17,5 trở xuống). Nhận hồ sơ và xét tuyển tại trường từ nay cho đến ngày 15.7. Ngày 20.7, sẽ công bố kết quả.

Quận 11

Lớp 1: Phân tuyến như sau: Trường TH Hưng Việt (P.1), Nguyễn Thi (P.2), Phùng Hưng (P.3, 10); Phạm Văn Hai (P.4, 16), Hòa Bình (P.3, 5), Trần Văn Ơn (P.5, 14), u Cơ (P.6), Đề Thám (P.7), Lạc Long Quân (P.8), Hàn Hải Nguyên (P.8, 9), Nguyễn Bá Ngọc (P.3, 10), Thái Phiên (P.3), Quyết Thắng (P.11), Phú Thọ (P.12, 13), Đại Thành (P.14), Trưng Trắc (11, 15), Lê Đình Chinh (P.16). Ngày 2 - 7.6, UBND phường phát giấy báo, ngày 9 - 14.6 phát hành hồ sơ, ngày 16.6 tiếp nhận hồ sơ. Các trường tuyển sinh chương trình tăng cường tiếng Anh: TH Hưng Việt, Phùng Hưng, Trần Văn Ơn, Đề Thám, Phú Thọ, Trưng Trắc, Lê Đình Chinh, Lạc Long Quân; tăng cường tiếng Hoa: Nguyễn Thi, Phạm Văn Hai, Hòa Bình, Đề Thám, Lạc Long Quân, Hàn Hải Nguyên, Thái Phiên, u Cơ, Phú Thọ, Lê Đình Chinh.

Lớp 6: Phân tuyến như sau: Trường THCS Hậu Giang (tiếp nhận HS trường TH Phạm Văn Hai, Lạc Long Quân, Hàn Hải Nguyên, Lê Đình Chinh); Nguyễn Văn Phú (Phùng Hưng, Hưng Việt, DL Bình Thới, DL Hàm Nghi); Lữ Gia (Trưng Trắc, Đại Thành); Nguyễn Huệ (Trần Văn Ơn, Hòa Bình); Nguyễn Minh Hoàng (Đề Thám, u Cơ); Lê Anh Xuân (Nguyễn Thi, Nguyễn Bá Ngọc, Thái Phiên); Phú Thọ (Phú Thọ, Quyết Thắng). Thời gian phát hồ sơ trường THCS Hậu Giang từ ngày 5-10.6, THCS Chu Văn An và Lê Quý Đôn phát ngày 12-18.6, các trường còn lại phát từ ngày 23 - 28.6.

B.Thanh (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.