Ấn Độ: 180 người chết vì ngộ độc rượu

23/05/2008 02:59 GMT+7

Giới chức Ấn Độ hôm 22.5 cho biết ít nhất 180 người tại miền nam nước này đã thiệt mạng sau khi uống rượu lậu có hóa chất độc hại.

Hầu hết là những lao động nghèo ở các vùng giáp ranh giữa hai bang Karnataka và Tamil Nadu. Ít nhất 20 người bán rượu đã bị bắt giữ và 25 quan chức hải quan cũng đã bị sa thải. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của số rượu dỏm kể trên. Họ đang điều tra liệu số rượu này có phải do các nhà chính trị tham gia tranh cử hội đồng địa phương cung cấp để vận động người dân ủng hộ họ hay không. "Hiện chúng tôi không chắc về điều này lắm song vẫn không loại trừ nó", Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cảnh sát ở Karnataka. Tại các vùng nông thôn Ấn Độ, người lao động nghèo thường mua rượu rẻ tiền để uống nên dẫn đến nhiều sự việc đáng tiếc kể trên.

C.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.