Tạo hình âm đạo thành công

20/05/2008 00:47 GMT+7

Hôm qua, sau một tuần được phẫu thuật tạo hình âm đạo, bệnh nhân Trần Thị B. (36 tuổi, ngụ Hà Nam) đã được ra viện. Trước đó, chị B. đã đến Bệnh viện Phụ sản T.Ư khám vì không có kinh nguyệt.

Kết quả khám cho thấy, cơ quan sinh dục của bệnh nhân "kết hợp" cả của nam và nữ: bệnh nhân không có tử cung, không buồng trứng, không có khoang âm đạo bên trong, chỉ có hình âm đạo bên ngoài. Bệnh nhân có hai tinh hoàn nằm ở háng đã bị xơ hóa. Kíp phẫu thuật do các bác sĩ của Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Việt Đức đã áp dụng phương pháp dùng da đùi ngoài có cuống mạch của bệnh nhân để tạo hình âm đạo mới. Mảng da đùi khi lấy được giữ nguyên cuống động mạch và còn có rất nhiều dây thần kinh cảm giác đi theo nên sau khi bệnh nhân được phẫu thuật, bộ phận tạo hình có được cảm giác bình thường. Trước đây trong nước từng thực hiện ca phẫu thuật tạo hình âm đạo nhưng chưa thành công vì phần da tạo hình sau đó bị co kéo.

Thúy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.