Ra huyết có phải do đặt vòng?

14/05/2008 00:57 GMT+7

* Em đã đặt vòng tránh thai được 9 tháng, nhưng em thường bị ra máu giữa chu kỳ kinh nguyệt. Có người nói là do sự co bóp của tử cung vào vòng tránh thai gây ra chảy máu. Cho em hỏi, có đúng như vậy không? (ptthao@...)

Trả lời: Hiện tượng ra máu giữa chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ là bình thường, đó là do có hiện tượng phóng noãn. Đặt vòng tránh thai thường sẽ bị tác động phụ như đau bụng và ra huyết kéo dài mỗi khi đến kỳ kinh (thường xảy ra trong vài tháng đầu sau khi đặt vòng). Riêng trường hợp của em đã đặt vòng được 9 tháng rồi, nên việc ra huyết như vậy không phải là do vòng tránh thai, vì thế không cần điều trị gì. Nếu em thấy khó chịu, bất thường thì nên đến khoa Kế hoạch hóa gia đình của các bệnh viện phụ sản để được bác sĩ chuyên môn khám, kiểm tra lại xem việc đặt vòng có đúng vị trí hay không.

Chúc em vui khỏe, đừng quá lo lắng!

Bác sĩ Dương Phương Mai
(BV Phụ sản Từ Dũ, TP.HCM)

Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.