Bão lốc tàn phá miền trung nước Mỹ

11/05/2008 23:59 GMT+7

Các trận lốc xoáy và bão lớn quét qua miền Trung nước Mỹ tối 10.5 đã làm ít nhất 21 người thiệt mạng và nhiều ngôi nhà bị hư hại. Cơn bão đã tàn phá nặng nề thị trấn Picher của bang Oklahoma trước khi tấn công vào thị trấn Seneca của bang Missouri cách đó 24 km, theo Hãng tin AP.

Ít nhất 150 người đã bị thương trong đợt thiên tai này. Theo phát ngôn viên Cơ quan cứu trợ khẩn cấp bang Oklahoma, số người thiệt mạng có thể cao hơn vì còn nhiều người mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Thống đốc Brad Henry của Oklahoma đã ra lệnh cho lực lượng vệ binh quốc gia đến Picher vào sáng hôm qua để tham gia công tác cứu hộ. Trước đây, bão lốc ở miền Trung nước Mỹ đã làm thiệt mạng 13 người trong ngày 5.2 và 7 người khác trong ngày 2.5.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.