Phát hiện mới về mỡ vùng hông

08/05/2008 02:54 GMT+7

Lớp mỡ dưới da vùng quanh hông và mông có thể giúp chống bệnh tiểu đường. Theo Hãng tin Reuters, nhóm chuyên gia nghiên cứu thuộc Trường Y Harvard (Mỹ) đã tiến hành một loạt thử nghiệm trên chuột được cấy loại mỡ nói trên của các con chuột khác vào bụng và dưới da.

Kết quả cho thấy những con chuột được cấy mỡ bắt đầu giảm cân vài tuần sau đó, và chúng cũng cho thấy có sự cải thiện về mức đường huyết và insulin so với các con chuột không được cấy mỡ. Nhóm nghiên cứu hiện đang nỗ lực xác định những chất có trong mỡ dưới da quanh hông và mông có đem lại tác dụng nói trên hay không với hy vọng có thể chế ra loại thuốc "bắt chước" tác dụng này.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.