Bú mẹ giúp giảm đột tử

02/05/2008 15:54 GMT+7

Cho trẻ bú sữa mẹ có thể giúp giảm nguy cơ đột tử. Theo Hãng tin AFP, đây là kết quả một công trình nghiên cứu mới được Quỹ Nghiên cứu đột tử ở trẻ em tại Anh công bố. Theo đó, những trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn, thậm chí chỉ bú sữa mẹ một phần, cũng đã giảm được gần 40% nguy cơ bị đột tử.

Tiến sĩ Richard Wilson, một bác sĩ khoa nhi ở Anh, cho biết phát hiện kể trên rất có ý nghĩa. Các chuyên gia khẳng định cho trẻ bú sữa mẹ, thậm chí chỉ vài lần, cũng tốt hơn nhiều so với không lần nào. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên các bà mẹ nên tích cực cho trẻ bú sữa mẹ ít nhất 6 tháng đầu đời.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.