Mỹ từng định ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc

02/05/2008 00:20 GMT+7

Không lực Mỹ đã từng xem xét khả năng ném bom hạt nhân xuống Trung Quốc trong cuộc đối đầu về vấn đề Đài Loan vào năm 1958, nhưng khả năng này đã bị Tổng thống Mỹ khi đó là Dwight Eisenhower bác bỏ.

Theo hồ sơ được giải mật do Cơ quan lưu trữ an ninh quốc gia thuộc Đại học George Washington công bố hôm 30.4, Tổng thống Eisenhower đã ra lệnh cho quân đội Mỹ dùng bom thường để "cảnh cáo" các lực lượng Trung Quốc trước, rồi ông sẽ cho phép dùng bom hạt nhân sau "nếu xung đột leo thang". Hãng tin AP trích dẫn hồ sơ trên cho biết ý tưởng dùng vũ khí hạt nhân nhằm ngăn chặn người Trung Quốc dùng tàu và máy bay cô lập những hòn đảo do Quốc dân đảng nắm giữ tại eo biển Đài Loan đã được hầu hết nội các Eisenhower chấp nhận. Không lực Mỹ đã định thả những quả bom hạt nhân có trọng lượng từ 10 đến 15 kiloton xuống các sân bay ở Amoy (hiện là thành phố Hạ Môn) trong trường hợp Trung Quốc phong tỏa khu vực trên. Tuy nhiên, ông Eisenhower đã quyết định loại trừ dùng vũ khí hạt nhân vào lúc đầu do lo ngại về hiểm họa của bụi phóng xạ nguyên tử trong khu vực. 

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.