VINASAT-1 được chuyển ra bãi phóng ngoài trời

18/04/2008 01:01 GMT+7

Thông tin từ Trung tâm Vũ trụ quốc tế của châu u tại Kourou (Guiana), khoảng 20 giờ 30 ngày 17.4 giờ Hà Nội (tức 10 giờ 30 ngày 17.4 giờ địa phương), cả khối tổ hợp các thiết bị đặt tên lửa Ariane-5 với các vệ tinh của Việt Nam và Brazil (cao hơn 50m, nặng 800 tấn) sau khi vượt qua tất cả các bước đo kiểm hệ thống, đã được vận chuyển từ khu lắp ráp và hoàn thiện ra bãi phóng ngoài trời bằng một hệ thống đường ray đặc biệt.

Việc di chuyển cả khối tổ hợp này đã diễn ra trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, trên quãng đường dài 2,8 km.

Thời điểm phóng vệ tinh VINASAT-1 vẫn theo dự kiến từ trước đó: từ 5 giờ 16 phút đến 6 giờ 23 phút ngày 19.4 (giờ Hà Nội); hay 19 giờ 16 phút đến 20 giờ 23 phút ngày 18.4 (giờ Kourou, Guiana). Quá trình đánh giá tình trạng sẵn sàng phóng vệ tinh VINASAT-1 tại Trung tâm Kourou đã hoàn tất lúc rạng sáng 17.4 (giờ Việt Nam). Việc đánh giá diễn ra tại tòa nhà Galilée của Arianespace tại Spaceport với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, trong đó có Tập đoàn bưu chính - viễn thông Việt Nam (VNPT).

Trong số 4 chuyên gia kỹ thuật của VNPT đang làm việc với các chuyên gia của phía đối tác, có 2 cán bộ từ Việt Nam sang Kourou từ khi VINASAT-1 được chuyển từ Mỹ sang; 2 cán bộ từ Mỹ áp tải vệ tinh sang Kourou và 1 người trong số đó đã quay trở lại Mỹ để giám sát việc điều khiển VINASAT-1 ngay sau khi phóng thành công (khoảng 30-45 phút kể từ thời điểm khai hỏa). Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện phóng vệ tinh VINASAT-1 vào lúc 5 giờ ngày 19.4 trên VTV1.

Tin, ảnh: Chí Bằng (từ Kourou, Guiana)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.