Nhiều người Ai Cập cổ đại bị bệnh thiếu máu

09/04/2008 14:33 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học thuộc trường ĐH Arkansas (Mỹ) vừa tiến hành nghiên cứu các di tích khảo cổ tại Tell El-Amarna (hay Amarna), thủ đô nước Ai Cập cổ đại của triều đại Pharaoh Akhenaten và đã phát hiện nhiều điều thú vị.

Akhenaten, người trị vì Ai Cập những năm 1379 - 1362 (tr. CN), đã cho xây dựng Tell El-Amarna và sống tại đây khoảng 15 năm. Thành phố này đã bị phá hủy gần hết sau khi ông chết và con trai của ông là vua Tutankhamun nổi tiếng lên nối ngôi.

Theo kết luận nghiên cứu những vết tích trong khu nghĩa trang của thành phố này thì có rất nhiều người bị bệnh thiếu máu, vỡ xương, kém phát triển và tỷ lệ chết non khá cao. Những người trưởng thành được chôn tại đây có thể được đưa đến từ những địa điểm khác của Ai Cập.

Nghiên cứu cũng cho thấy có khoảng 74% người chưa thành niên và 44% người trưởng thành mắc bệnh thiếu máu. Chiều cao trung bình của đàn ông là 1m 59 và phụ nữ là 1m 53, chứng tỏ người Ai Cập cổ đại có một chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng.

      Trang Anh (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.