Ai Cập: Thêm một trường hợp tử vong vì cúm gia cầm

06/04/2008 16:30 GMT+7

(TNO) Hãng tin AFP dẫn nguồn từ Bộ Y tế Ai Cập cho biết một thanh niên của nước này có tên Mohammed Idris Hassan Ibrahim (19 tuổi) đã tử vong vì nhiễm vi rút H5N1 vào hôm qua (5.4). Đây là trường hợp tử vong thứ 21 vì dịch cúm gia cầm tại Ai Cập từ khi vi rút H5N1 xuất hiện ở đây năm 2006.

Một quan chức của Bộ Y tế Ai Cập, ông Nasr al-Sayyed nói với Hãng tin Mena: “Cậu bé đã được đưa đến bệnh viện ở thành phố Mediterranean thuộc Alexandria vào ngày 3.4 sau khi có triệu chứng sốt cao và thở gấp”.

Được biết, Ibrahim là trường hợp thứ 48 của Ai Cập được báo cáo là nhiễm phải dịch cúm gia cầm ở người. Vào tháng 1.2008 đã có 4 người chết trong một tuần vì nhiễm vi rút H5N1. Tháng trước, một phụ nữ ở thủ đô Cairo cũng đã tử vong vì cúm gia cầm sau khi được điều trị bằng thuốc tamiflu.

Hiện Chính phủ Ai Cập đang đẩy mạnh chiến dịch chống lại loại vi rút nguy hiểm nói trên thông qua hoạt động tiêm phòng vắc-xin và nâng cao ý thức của người dân.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết H5N1 đã cướp đi sinh mạng của 238 người trên toàn cầu.

Trí Quang (AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.