Tê tay

05/04/2008 18:53 GMT+7

Thưa bác sĩ, nửa tháng nay tôi bị hiện tượng tê tê hai cánh tay, đôi lúc bị mất luôn cảm giác. Khi ngủ tôi thường bị thức giấc bởi một trong hai cánh tay bị tê. Ban ngày, nếu làm việc gì mà tỳ cánh tay lâu một chỗ cũng bị tê. Tôi có uống một số loại thuốc mà thấy giảm rất ít.

-Trả lời: Tê tay có thể là dấu hiệu đầu tiên của triệu chứng thiếu máu nuôi do viêm tắc động mạch, hay gặp trong bệnh rối loạn chuyển hóa lipid. Tuy nhiên, ngoài bệnh viêm tắc động mạch ra, bệnh nhân có thể bị bệnh viêm thần kinh ngoại vi. Nếu chỉ tê ở hai bàn tay, người bệnh có thể bị hội chứng ống cổ tay, do viêm xơ chai của cân ngang cổ tay gây chèn ép các dây thần kinh trụ, thần kinh quay và thần kinh giữa đi ngang qua vùng này. Bệnh thường xảy ra từ tuổi 40 trở đi. Muốn chẩn đoán chính xác bệnh nguyên, bệnh nhân cần phải được làm siêu âm Doppler màu động mạch cánh tay và động mạch quay cũng như động mạch trụ. Trong những trường hợp khó chẩn đoán, bệnh nhân có thể được cho chụp động mạch với chất cản quang có xóa nền (phương pháp DSA). Các trường hợp khác có thể cho đo điện cơ, nhằm tìm ra các bất thường về thần kinh ngoại vi, trên cơ sở đó mới có hướng điều trị hữu hiệu. Tùy theo nguyên nhân, bệnh cảnh, mà có thể điều trị nội khoa, hay phẫu thuật ngoại khoa. Tê tay là bệnh cảnh rất rộng, có thể do nhiều nguyên nhân. Bệnh không gây nguy hiểm cho tính mạng, nhưng lại làm giảm chất lượng cuộc sống.

PGS.TS Nguyễn Hoài Nam (Đại học Y Dược TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.