Chống nâng giá bất hợp lý

02/04/2008 00:42 GMT+7

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2008 tại Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ TP.HCM khóa VIII khai mạc hôm qua 1.4, UBND TP.HCM cho biết bên cạnh những thành tựu đạt được như GDP tăng trưởng 11%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm gần đây

Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,1 tỉ USD, tăng 26,8% so cùng kỳ và chiếm 39,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho gần 4.100 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 28.300 tỉ đồng, tăng 37% về số doanh nghiệp và 42% về vốn đăng ký; thu hút hơn 2,23 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, gấp 15,6 lần so cùng kỳ...; kinh tế - xã hội thành phố cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức.

Tình hình giá cả trên địa bàn diễn biến phức tạp, hầu hết các mặt hàng đều tiếp tục tăng giá sau Tết. Chỉ số giá quý I đã tăng 7,2% so với tháng 12.2007 và tăng 19,82% so với cùng kỳ năm 2007. Đáng lưu ý, các mặt hàng liên quan mật thiết đến đời sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân đều tăng cao, như gạo tăng 24,37%; thịt gia súc tăng 59,11%; lương thực (trừ gạo) tăng 36,35%; thực phẩm tăng 28,78%; thủy hải sản tươi sống tăng 24,13%; bơ sữa tăng 22,77%; gas và các chất đốt tăng 33,2%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 21,99%...

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP 12,7 - 13% trong năm 2008 như đã đề ra, đồng thời kéo giảm lạm phát, bình ổn thị trường, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị hữu quan tập trung kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp đầu cơ tăng giá, lạm dụng độc quyền, liên minh độc quyền để cạnh tranh không đúng về giá, lợi dụng chủ trương điều chỉnh giá của Nhà nước và biến động của thị trường để tăng giá bất hợp lý, các trường hợp vi phạm niêm yết giá bán và bán không đúng giá niêm yết; tổ chức "tháng hành động cao điểm" vào tháng 4, tháng 6 để ra quân kiểm soát giá cả, quản lý thị trường, chống nâng giá bất hợp lý...  Từ nay đến cuối năm 2008, thủ trưởng các sở - ban - ngành, chủ tịch UBND các quận - huyện, tổng giám đốc, giám đốc các tổng công ty, công ty nhà nước thuộc thành phố phải tập trung công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị; phải chủ động tiết kiệm, cắt giảm chi phí không cần thiết để hạ giá thành sản phẩm; hạn chế tối đa việc đi tham quan, du lịch, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài; trường hợp cần thiết phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND thành phố; nghiên cứu, xem xét chủ trương không tăng giá các loại dịch vụ, phí, lệ phí trong thẩm quyền quyết định của thành phố (giá xe buýt, giá nước sạch, học phí, viện phí, giá vé qua cầu, phà, trạm thu phí và các loại phí, lệ phí khác) từ nay đến hết 2008...

Đức Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.