Bệnh trào ngược dạ dày thực quản

24/03/2008 22:19 GMT+7

Các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu ở Anh đã có một số lời khuyên dành cho những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Một số thức ăn có nhiều gia vị và chất béo sẽ kích thích việc sản sinh a-xít, gây trào ngược dạ dày nên bạn hãy tránh sử dụng chúng. Một số loại hoa quả và rau củ cũng có thể gây rắc rối, nhất là trái cây có vị chua hoặc chưa chín. Bạn có thể thoải mái dùng táo và lê.

Trái cây đã chế biến cũng tốt cho ruột của bạn. Không nên ăn bất cứ loại trái cây nào khi bụng rỗng. Gạo và mì sợi cũng là thực phẩm thích hợp cho những người bị GERD. Ngoài ra, không nên ăn quá nhanh vì bạn có thể nuốt nhiều không khí, gây ợ chua. Vì thế hãy ngồi thẳng, ăn chậm và nhai kỹ. Cố gắng đứng lên hoặc đi lại nhẹ nhàng trong khoảng 45 phút sau bữa ăn.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.