Chưa quyết định tăng giá vé xe buýt

19/03/2008 00:00 GMT+7

Chiều 18.3, Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo khẩn xung quanh vấn đề khó khăn của hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trong thời gian gần đây. Ông Dương Hồng Thanh - Phó giám đốc Sở Giao thông - Công chính cho rằng giá dầu diesel tăng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của xe buýt, khiến nhiều xã viên HTX xe buýt rất vất vả, không có vốn tích lũy để vượt qua khó khăn.

Đơn giá vận chuyển xe buýt mà TP.HCM đang áp dụng được xây dựng từ năm 2003 đã lạc hậu với mặt bằng giá cả hiện nay. Sở xin phép UBND thành phố cho phép tính toán lại đơn giá vận chuyển xe buýt để phù hợp. Để giảm gánh nặng cho ngân sách thành phố, ông Thanh đề xuất tăng giá vé xe buýt trong thời gian tới.

Tại buổi họp báo, ông Trương Văn Lắm - Chánh văn phòng HĐND và UBND TP.HCM cho biết UBND thành phố đã đồng ý về nguyên tắc tăng mức trợ giá thêm 122 tỉ đồng, tuy nhiên chưa có quyết định tăng giá vé. Điều này cần phải được thông qua HĐND TP.HCM và xem xét một cách toàn diện.

N.Đ.Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.