Bệnh trĩ do ngồi lâu

15/03/2008 19:01 GMT+7

* Tôi năm nay 45 tuổi, là thợ may, do phải ngồi nhiều và ăn uống thất thường nên tôi mắc bệnh trĩ đã 10 năm nay. Nhiều lần tôi định đi điều trị, nhưng vì sợ đau, và ngại thời gian kéo dài, nên rồi bỏ qua. Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên, hướng dẫn việc chữa trị thế nào?

- Đến nay khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của bệnh trĩ, nhưng người ta thấy có một số yếu tố thuận lợi làm bệnh trĩ xuất hiện như: những người làm công việc phải ngồi lâu, đứng lâu một chỗ, lao động nặng như khuân vác, chơi các môn thể thao nặng như cử tạ, tennis; dùng nhiều thức ăn nhanh, thiếu rau xanh... Với nghề nghiệp của chị có nhiều khả năng chị mắc bệnh trĩ. Bệnh trĩ có 3 dạng: trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp (trĩ mà chị mô tả chi tiết qua thư là trĩ nội sa). Với trĩ nội, tùy mức độ sa của trĩ sẽ có nhiều phương pháp điều trị. Trĩ nội độ 2 có thể điều trị bằng dụng cụ như chích xơ, thắt trĩ bằng vòng cao su, hay quang đông hồng ngoại. Phẫu thuật được chỉ định đối với trĩ nội từ độ 2 trở lên. Với trĩ ngoại không có chỉ định phẫu thuật (trừ trường hợp có biến chứng như tắc mạch). Chị nên đến khám ở nơi có chuyên khoa để được chữa trị đúng.

Bác sĩ Dương Phước Hưng (BV ĐH Y Dược, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.