Đã xác định vị trí tàu Đức Trí chìm

07/03/2008 01:17 GMT+7

* Khả năng sống sót của 14 thủy thủ rất thấp Như Thanh Niên đã đưa tin, ông Huỳnh Văn Dũng (ở Phước Lộc, thị xã La Gi, Bình Thuận) là chủ tàu số BTh 0680 phát hiện tàu Đức Trí bị lật úp cách La Gi 7 hải lý về phía đông nam. Đến 12 giờ ngày 4.3, tàu BTh 1159 của ông Mai Anh Tuấn ở La Gi tìm thấy anh Lương Văn Lưu, một thủy thủ trên tàu đang trôi trên biển. Anh Lưu đã bị bất tỉnh và được ngư dân La Gi đưa đi cấp cứu tại thị xã La Gi. Và đây cũng là người duy nhất trên tàu Đức Trí được tìm thấy tính đến thời điểm này.

Theo Công ty Đức Trí, con tàu này rời bến cảng TP.HCM đi Đà Nẵng, chở 1.700 tấn dầu FO. Vị trí tàu chìm ban đầu chỉ cách bờ biển Mũi Né chừng 4 hải lý. Sau khi tàu chìm (lật úp) xác tàu đã trôi dạt theo hướng đông nam với vận tốc mỗi giờ một hải lý. Thời gian tàu chìm được xác định khoảng 23 giờ ngày 2.3.
 

Tàu cứu hộ của các lực lượng ở vị trí tàu Đức Trí chìm

 
Chiều qua, xác chiếc tàu chìm được xác định cách mũi Ba Kiềm (Xuyên Mộc - Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 3 hải lý. Hiện có 4 chiếc tàu đang nằm  ở vị tí tàu chìm gồm: tàu SAR 413 của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn quốc gia, HQ 606 của Hải quân (trục vớt), tàu VISAL 8 và VT 2003 (Trung tâm Ứng cứu sự cố tràn dầu).

Danh sách thủy thủ đoàn

Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1957, thuyền trưởng, quê Hải Phòng), Đặng Văn Dũng (1953, đội phó, Hải Phòng), Đoàn Văn Phúc (1983, sĩ quan boong, Hải Phòng), Nguyễn Đình Ky (1950, máy trưởng, Hải Phòng), Trần Thanh Tĩnh (1950, máy nhì, Hải Phòng), Trần Quang Sinh (1982, thợ máy, Hải Dương), Phạm Bá Hiệp (1982, thợ máy, Hải Dương), Tôn Thái Thủy (1975, thợ máy, Nghệ An), Vũ Văn Hân (1983, thủy thủ, Nam Định), Nguyễn Sĩ Hoàn (1984, thủy thủ, Nghệ An), Võ Đức Thành (1987, thủy thủ, Thái Bình), Lương Văn Lưu (1957, bếp trưởng, Ninh Bình, người được ngư dân cứu sống), Vũ Văn Hải (1973, quản lý, Hưng Yên), Vũ Bá Khiêu (1947, máy 1, Hải Phòng), anh Hội (chưa rõ họ).

Lúc 17 giờ tối qua, một tổ công tác đặc biệt đã về đến thị xã La Gi sau chuyến đi thực tế ở vị trí con tàu bị đắm. Theo thông báo của tổ công tác, tàu Đức Trí đang ở vị trí 10 độ 29' vĩ độ bắc, 107 độ 32' kinh độ đông. Các bên đã thống nhất chọn phương án dùng các tàu cứu hộ neo tàu chìm lại để đưa thợ lặn xuống tiếp cận con tàu. Hiện hơn 500 mét phao đã được bao vây khu vực tàu chìm. Theo ông Phạm Quốc Tế - Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn - thì Trung tâm Ứng cứu tràn dầu phía Nam hiện không có khả năng khoan các bồn dầu trong con tàu nhằm hút dầu ra, và phải thuê một công ty có đủ kỹ thuật và phương tiện làm công việc này. Vì vậy, giữ cho 1.700 tấn dầu FO trong con tàu Đức Trí không tràn ra biển là điều khó khăn hiện nay. Sáng nay, các thợ lặn sẽ bắt đầu tiếp cận tàu để lấy thi thể các thủy thủ trước khi hút dầu trong chiếc tàu này.

Theo đại tá Vũ Đình Tịnh - Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Bình Thuận, khả năng sống sót của 14 thủy thủ trong tàu là gần như không thể. Vì con tàu chìm khoảng hơn 24 tiếng thì ngư dân mới phát hiện.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.