Học trò đi xe máy

29/02/2008 21:15 GMT+7

Gần đây, tại hầu hết các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng, tình trạng học sinh (HS) đi xe máy đến trường diễn ra khá phổ biến.

6 giờ 30 ngày 26.2, chúng tôi có mặt trước cổng trường THPT Thái Phiên trên đường Trần Cao Vân. Khá đông HS đang đổ về trường. Bãi giữ xe trong trường hầu như đã kín chỗ, và cũng chỉ toàn xe đạp. Tuy nhiên, không khó để phát hiện những HS đi xe máy đến trường, gửi ở những bãi giữ xe ngoài trường học. 6 giờ 35, một HS nữ đi xe máy biển số 43S9-1740 đến, ít phút sau các xe máy 43S3-5548, 44S9-7624, 43S7-5332... cùng đổ vào điểm giữ xe tại 866 Trần Cao Vân. Chưa đầy 10 phút điểm giữ xe này đã có đến gần chục chiếc xe máy của HS trường gửi vào. Những quán cà phê kế cận dọc hai bên đường, như quán cà phê 864D Trần Cao Vân cũng trở thành điểm giữ xe máy của HS. Chỉ trong sáng 26.2, có chừng 30 HS trường THPT Thái Phiên đi xe máy đến trường.

Nhiều HS trường THPT Quang Trung (Đà Nẵng) điều khiển xe máy sau giờ tan trường - Ảnh: Nguyễn Huy

11 giờ cùng ngày, chúng tôi có mặt tại cổng trường THPT Quang Trung trên đường Đỗ Quang. Vào giờ tan trường, HS ùa ra như ong vỡ tổ làm tắc nghẽn cả một đoạn đường. Một nam sinh rồ ga chiếc xe máy biển số 43K2-3696 rồi phóng vèo ra phía đường Nguyễn Văn Linh. Điểm nhanh ở khu vực này có đến hơn chục xe máy của HS trường, như: 43S7-8035, 43S1-5572, 43K6-8440, 43X1-0133..., trong đó có nhiều nữ sinh. Một người bán dạo bên đường kể: "Gì chứ HS đi xe đến trường đâu có hiếm, cứ đứng đây ngày nào mà chẳng thấy...". Tình trạng HS đi xe máy cũng diễn ra "sôi nổi" trước cổng trường Trần Phú.

Năm 2003, Sở GD-ĐT và Công an TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch liên ngành 01 quy định cấm HS đi xe máy đến trường. Đến năm học 2007-2008, tiếp tục ban hành Kế hoạch liên ngành 02 nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phối kết hợp đảm bảo an toàn giao thông, nghiêm cấm HS đi xe máy đến trường. Giám đốc Sở GD-ĐT giao trách nhiệm cho hiệu trưởng các trường. Công an TP tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, kiên quyết với các trường hợp là HS và trực tiếp thông báo về cho Sở GD-ĐT. Tuy nhiên, tình trạng HS đi xe máy đến trường, ùn tắc sau mỗi giờ tan học diễn ra phổ biến trong thời gian gần đây cho thấy việc xử lý chưa quyết liệt.

Con hẻm tổ 1, phường Phước Ninh - một điểm giữ xe máy của HS trường THPT Trần Phú (ảnh chụp ngày 26.2) - Ảnh: Nguyễn Huy

Tính đến cuối thời điểm triển khai Kế hoạch liên ngành 01, các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 33 trường hợp HS, SV đi học bằng xe máy do vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe... Trong số 23 trường hợp do CSGT xử lý, có 17 trường hợp là HS các trường THPT trên địa bàn. Còn lại do các trường tự kiểm tra, nhưng con số phát hiện quá "khiêm tốn" so với thực tế: trường tư thục Diên Hồng: 4 trường hợp, trường THPT Phan Chu Trinh 2 trường hợp. Từ ngày 1.9.2007, thời điểm Chính phủ ban hành Nghị quyết 32 quy định HS chưa đủ tuổi không được đi xe máy đến trường, đến nay số trường hợp vi phạm do các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vẫn tròn trĩnh ở con số không!

Tình trạng HS đi học bằng xe máy gia tăng còn xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như phụ huynh không dứt khoát, nhiều chủ quán giữ xe tạo điều kiện cho HS vi phạm... Ông Thái Văn Hân, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng khẳng định: "Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo tinh thần Kế hoạch liên ngành 02, từ cảnh cáo HS đến đình chỉ học một năm tương ứng 4 lần vi phạm".

N.H - N.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.