Thiếu trách nhiệm, 3 cán bộ thuế hầu tòa

30/01/2008 23:15 GMT+7

Ngày 30.1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Trọng Nghĩa 3 năm tù (án treo) về tội "tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả khác". Ngoài ra, liên quan đến vụ án này, còn có 3 bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Thuế Q.3, TP.HCM gồm: Trần Thanh Trúc (lãnh 1 năm 6 tháng tù, án treo), Lê Tố Phượng (lãnh 12 tháng cải tạo không giam giữ) và Nguyễn Công Chính (bị cảnh cáo) về cùng tội "thiếu trách nhiệm...".

Theo cáo trạng, từ tháng 2.2004, Nghĩa thành lập Công ty TNHH Phú Đình để mua bán hóa đơn. Nguyễn Công Chính và Trần Thanh Trúc là cán bộ Đội quản lý doanh nghiệp 1 dù xác minh thực tế không có trụ sở công ty tại địa điểm đăng ký trong giấy phép nhưng vẫn lập biên bản xác minh "có trụ sở công ty" để duyệt bán hóa đơn. Phượng là người trực tiếp quản lý thuế của "công ty ma" này nhưng cũng không phát hiện việc mua bán hàng hóa khống của công ty. Nhờ đó, Nghĩa đã bán 300 tờ hóa đơn ghi khống thu lợi bất chính trên 655 triệu đồng.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.