TP.HCM: Bến xe Miền Đông còn hơn 360.000 vé

28/01/2008 17:22 GMT+7

(TNO) Bắt đầu từ 27.1( tức 20 tháng Chạp), Bến xe Miền Đông (BXMĐ) bước vào đợt cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách về quê ăn Tết. Nếu trong những ngày bình thường, bến xe chỉ phục vụ khoảng hơn 20.000 lượt khách/ngày, đến dịp cao điểm Tết, con số đó lên đến 50.000 – 60.000 lượt khách/ngày.

Ứ vé!

Như thông tin chúng tôi đã đưa, mãi cho đến ngày 23.1, Tổng công ty Cơ khí Vận tải Sài Gòn (SAMCO) mới có thể in 400.000 vé để bán uỷ thác cho các đơn vị, doanh nghiệp vận tải vận chuyển khách tại BXMĐ. Như vậy đã trễ 15 ngày so với kế hoạch (ngày 8.1) để đảm bảo thời lượng tung vé ra phục vụ khách về quê. Trên thực tế, đến ngày 26.1, BXMĐ chỉ mới bán được có hơn 35.000 vé tết. Còn nếu tính trong một ngày 26.1, quầy bán vé các doanh nghiệp uỷ thác cho BXMĐ chỉ bán được 7.400 vé.


Khách bắt đầu ồ ạt đổ vào BXMĐ - Ảnh: Ngọc Hậu

Theo ông Trần Duy Sinh, Phó giám đốc BXMĐ, từ ngày 26.1, lượng khách qua bến đã tăng mạnh (hơn 40.000 lượt người so với ngày thường khoảng 25.000 lượt). Ngay trong ngày này, bến xe đã phải huy động 141 xe để giải tỏa khách.

Với số lượng vé tồn quá lớn, chắc chắn sẽ có hiện tượng ùn ứ khách tại BXMĐ vì tính ra chỉ còn có 9 ngày nữa là đến Tết. Nhưng đây chẳng phải là điều bất ngờ vì Giám đốc BXMĐ Nguyễn Ngọc Thừa trước đó cũng đã cảnh báo vấn đề này khi các đơn vị và doanh nghiệp chậm đăng ký uỷ thác vé cho BXMĐ như các năm trước.

Nguy cơ “găm” vé?

Theo kế hoạch, để giải quyết một phần khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải do giá xăng dầu tăng và xe chạy rỗng một chiều để giải tỏa khách trong dịp Tết, BXMĐ và các doanh nghiệp đã thoả thuận phụ thu thêm giá vé kể từ 27.1 (tức từ 20 tháng Chạp).

Từ ngày 27.1, các xe đò đi từ BXMĐ về các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc đã bắt đầu tăng giá vé 40%. Từ ngày 29.1 đến ngày 6.2 (tức từ 22 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp), giá vé sẽ tăng lên đến 60% so với ngày thường. Tuyến này sau đó, giá phụ thu ở mức 20% từ ngày 7.2 đến ngày 9.2( mùng 1 đến mùng 3 tết). Tương tự, các tuyến từ BXMĐ đi các tỉnh Khánh Hòa, Đà Nẵng và các tuyến Tây Nguyên sẽ tăng giá như trên. Từ ngày 31.1 (tức 24 tháng Chạp), các tuyến gần khác như Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước cũng sẽ tăng giá vé thêm 60%; từ ngày 1.2 (tức 25 tháng Chạp), các tuyến đi đến Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng và Đồng Nai giá vé sẽ tăng 40%...

Tại BXMĐ, đa số các hãng xe chất lượng cao bán vé độc lập đều đã công bố hết vé, trong đó có hãng công bố hết vé chỉ trong vòng 1 tuần lễ từ ngày 8.1 đến ngày 15.1. Ông Nguyễn Ngọc Thừa cảnh báo, có thể xảy ra hiện tượng một số đơn vị xe chất lượng cao găm vé để bán giá cao hơn giá vé công bố. Tuy nhiên, ông Thừa cũng cho biết đây chỉ là  nghi ngờ của nhân viên BXMĐ. Các lực lượng chức năng sẽ theo dõi và có hướng xử lý nếu đơn vị nào sai phạm.

Ngọc Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.