Trị chứng nấc cụt

27/01/2008 18:27 GMT+7

Có nhiều cách chữa chứng nấc cụt (như uống nước, nín thở...). Ở đây chỉ hướng dẫn một cách làm đơn giản mà hiệu quả cao. Dùng hai ngón tay ép vào hai bên cổ (nơi có động mạch cổ đập): lúc đầu ép nhẹ, sau tăng dần (nếu ở người lớn sẽ có cảm giác nặng và tức, ở trẻ nhỏ cảm giác biểu hiện bằng cách trẻ gạt tay ra, lúc này nên giảm lực ép đi đôi chút). Ép liên tục như vậy 3 - 5 lần là khỏi. Nếu chưa có kết quả ta có thể tiếp tục làm lần thứ hai.

Cách làm này hiệu quả, ai cũng có thể thực hiện được cho mọi người và cho chính mình. Sở dĩ phương pháp này mang lại kết quả vì: đi cùng với động mạch cổ (còn gọi là động mạch cảnh) có một nhánh "thần kinh quặt ngược" (tách ra từ dây thần kinh phế vị). Nhánh thần kinh này khi bị rối loạn sẽ làm cho cơ hoành (tức hoành cách mô) bị kích thích, gây ra nấc cụt. Ép như vậy tức là ngăn chặn luồng kích thích đó.

Bảo Trân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.