Điện thoại di động và chứng mất ngủ

24/01/2008 15:12 GMT+7

Tán gẫu qua điện thoại di động trước khi đi ngủ sẽ khiến bạn dễ bị mất ngủ. Đây là cảnh báo của giáo sư Bengt Arnetz tại Đại học Uppsala (Thụy Điển) cùng các cộng sự thuộc Viện Karolinska của Thụy Điển và Đại học Wayne State của Mỹ.

Theo AFP, các chuyên gia kể trên đã nghiên cứu trên 71 người từ 18-45 tuổi trong vòng 18 tháng, bằng cách cho một số người trong số họ tiếp xúc với các tín hiệu vô tuyến ở tần số 884 MHz, tương đương với lượng bức xạ họ nhận được khi nói chuyện qua điện thoại di động. Kết quả cho thấy những người này đã bị đau đầu, khó ngủ và nếu có ngủ được thì giấc ngủ không sâu.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.