Xét tốt nghiệp THPT, tập trung tuyển sinh ĐH

14/01/2008 23:56 GMT+7

"Tôi không đồng ý với phương án gộp chung vì đó là 2 kỳ thi có tính chất, mục đích hoàn toàn khác nhau. Đề thi tốt nghiệp THPT nhằm đánh giá, công nhận kết quả tốt nghiệp còn đề thi tuyển sinh ĐH lại chọn những thí sinh xuất sắc để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thế nên kết cấu đề thi với 30% câu hỏi khó để chọn lựa cá nhân xuất sắc đã đủ yêu cầu chưa?

Trên thế giới cũng có một số nước gộp chung 2 kỳ thi nhưng bối cảnh giáo dục của họ khác mình hoàn toàn. Giáo dục ĐH của họ phát triển để đảm bảo cho tất cả những học sinh tốt nghiệp THPT đều có thể vào học trong khi ở Việt Nam chỉ có 10-15% học sinh được vào ĐH mà thôi. Hơn nữa chất lượng kỳ thi của ta chưa đảm bảo, công tác coi thi, chấm thi chưa bảo đảm tuyệt đối công bằng. Chưa kể ĐATTS này sẽ làm phá sản chương trình phân ban... Chúng ta nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì 2 lý do: Hầu hết học sinh đều đậu tốt nghiệp THPT thì chúng ta tổ chức kỳ thi tốn kém làm gì khi chỉ để công nhận việc hầu hết học sinh làm được. Thứ hai, bằng tốt nghiệp THPT không có giá trị sử dụng vì khi theo học các bậc học cao hơn mọi đối tượng đều phải thi khảo sát, kiểm tra trình độ lại. Do đó nên tập trung cho kỳ thi tuyển sinh ĐH - trước tiên do chất lượng các trường ĐH chưa đồng đều vẫn nên tổ chức thi chung, nhưng khi đã ổn định, đi vào nền nếp, Bộ GD-ĐT nên giao quyền tự chủ cho các trường".

Ông Võ Anh Dũng, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM

B.Thanh (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.