Hội hoa xuân TP.HCM 2008: Nhiều hiện vật quý hiếm được trưng bày

11/01/2008 17:09 GMT+7

(TNO) Theo thông báo chính thức của Công ty Công viên cây xanh TP.HCM, Hội hoa xuân TP.HCM 2008 sẽ được tổ chức tại Công viên Văn hóa Tao Đàn, từ ngày 1.2.2008 (25 tháng Chạp) đến 12.2.2008 (mùng 6 Tết Mậu Tý).

Ông Trần Thiện Hà, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh, cho biết điểm mới của Hội hoa xuân năm 2008 là sẽ có sự tham dự của các nghệ nhân nước ngoài với hiện vật dự thi chủ yếu là cá cảnh. Du khách cũng sẽ hào hứng hơn với những cuộc thi tại Hội hoa xuân 2008 như hội thi đá chim, thi chim hót…

Ông Trần Thiện Hà cũng cho biết, tại Hội hoa xuân năm 2008, người dân TP sẽ được chiêm ngưỡng một số loại cây quý hiếm mà từ trước đến giờ nhiều người chỉ nghe nói chứ chưa hề thấy, đó là cây sưa, cây kim dao… Ngoài ra, các nghệ nhân cũng sẽ giới thiệu đến du khách những cây quý hiếm của vùng đất đỏ bazan như cây thông 2 lá, thông 5 lá…

Hội hoa xuân năm 2008 đã được chuẩn bị từ tháng 3.2007 với cuộc thi thiết kế Hội hoa xuân. Cổng chính Hội hoa xuân 2008 được thiết kế hình 2 con chim hạc - biểu tượng văn hóa dân tộc. Tương tự, cổng vào đường Cách Mạng Tháng Tám được cách điệu theo hình chiếc mũ của Vua Hùng, lấy ý tưởng từ thiết kế của một sinh viên đại học ngành kiến trúc. Bên trong, Hội hoa xuân được chia làm 12 khu vực trưng bày hiện vật, hoa, chim, cá các loại; có cả khu vực mua sắm cho người dân...

Ngọc Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.