Áp dụng cơ chế đặc thù dự án xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà

06/01/2008 16:02 GMT+7

(TNO) Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có ý kiến đồng ý chủ trương đầu tư và cơ chế đặc thù triển khai dự án đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà thuộc Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội như đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP Hà Nội.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP Hà Nội khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính triển khai dự án trên đáp ứng tiến độ và yêu cầu phục vụ thi đấu AI Games 3, đồng thời có Quy chế sử dụng, khai thác sau AI Games 3 hiệu quả, hợp lý đáp ứng nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao thành tích cao cũng như phong trào thể thao quần chúng.

Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (Asian Indoor Games 3, viết tắt là AI Games 3) sẽ diễn ra tại Việt Nam vào năm 2009.

Được biết, AI Games 2 diễn ra vào cuối tháng 10.2007 tại Ma Cao, Trung Quốc; với 2 HC vàng, 5 HC bạc và 11 HC đồng, đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 13 trên 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, đứng thứ nhì khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan. Hai HC vàng của đoàn Việt Nam là của Ngô Lan Hương trong môn cờ tướng và Dương Anh Vũ môn Billard.

D.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.