Rất khó mua vé
Chiều 3.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Thừa - Giám đốc Bến xe Miền Đông (TP.HCM) cho biết trước khi có Thông tư 86 do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành thì việc bán vé cho tất cả các tuyến xe liên tỉnh hoạt động trong bến đều do bến tổ chức. Nay thì khác, mỗi doanh nghiệp (DN) đều tự in vé và tổ chức bán vé cho xe của đơn vị mình. Tại Bến xe Miền Đông hiện chỉ có 30 DN thuê mặt bằng của bến để đặt quầy bán vé, còn lại khoảng 210 DN không có quầy vé nên phải ủy quyền cho bến bán vé thay. Vậy mà đến chiều 3.1 bến vẫn chưa nhận được tấm vé nào của các DN gửi đến.
|
Xe dù được dịp tung hoành?
Theo quy định của ngành thuế, xe chở khách khi xuất bến bắt buộc phải đóng một khoản thuế bằng 5,36% doanh thu bán vé của xe; đó là chưa kể các khoản dịch vụ bến bãi mà DN phải trả cho bến xe. Ông Nguyễn Ngọc Thừa cho rằng quy định này giúp Nhà nước không bị thất thu một khoản thuế đáng kể, nhưng sẽ có không ít DN gặp khó khăn. Điều đó dẫn đến trong dịp Tết Nguyên đán tình trạng xe không vào bến chở khách theo quy định mà chạy lòng vòng bên ngoài rước khách sẽ gia tăng, nhất là các xe thuộc khối hợp tác xã, xe chạy hợp đồng. Tính sơ sơ, mỗi xe khi xuất bến phải đóng ít nhất 1,5 triệu đồng thuế từ doanh thu bán vé, vậy nên chủ xe tìm cách né.
Tính đến ngày 5.1, Bến xe Miền Đông đã có khoảng 1.800 chiếc xe khách của các doanh nghiệp đăng ký phục vụ trong dịp Tết Mậu Tý, chiếm 1/2 tổng số lượng xe mà bến đã lên kế hoạch huy động để chở khách liên tỉnh dịp này. Dự kiến thời điểm đông khách nhất là hai ngày 27 và 28 tháng chạp với khoảng 70.000 người/ngày. |
Bài, ảnh: Nguyễn Đình Mười
Bình luận (0)