Đoan Trang trở lại hình ảnh Em gái ngày xưa?

08/12/2007 00:26 GMT+7

Tóc dài buông xõa cùng chiếc áo dài trắng rất học trò, đó là hình ảnh của Đoan Trang (ảnh) trong album Em gái ngày xưa.

Trông Đoan Trang thật đằm thắm và hiền dịu, khác hoàn toàn với chất La-tinh mà cô đang sở hữu trên sân khấu hiện nay. Em gái ngày xưa chỉ là một "nét duyên thầm" của Trang, cũng là sản phẩm âm nhạc ghi dấu mối quan hệ của người hát - Đoan Trang và người sáng tác - nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. 10 ca khúc trong album (Phố xa, Đếm lá vàng rơi, Khúc hát yêu thương, Cô đơn, Tháng năm êm đềm...) được Đoan Trang hát rất tự nhiên, trong sáng. Đó cũng chính là những giai điệu dễ thương mà nhạc sĩ Lê Quốc Thắng viết cho lứa tuổi vừa biết mộng mơ.

N.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.