Bắt Tổng giám đốc Tổng công ty Vật tư nông nghiệp

01/12/2007 02:00 GMT+7

Chiều 30.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về tham nhũng (CQĐT), Bộ Công an đã tiến hành lệnh bắt giam 4 tháng (có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) đối với ông Trần Văn Khánh, sinh năm 1949, trú ở phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Tổng giám đốc (TGĐ) Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (VTNN) thuộc Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Phạm Văn Hiền, sinh năm 1952, trú ở phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Phó TGĐ Tổng công ty VTNN về tội "cố ý làm trái các quy định quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi khám xét nhà riêng, CQĐT đã áp giải về khám xét nơi làm việc của 2 người tại trụ sở của Tổng công ty VTNN ở phố Ngô Tất Tố, quận Đống Đa, Hà Nội, sau đó đưa đến trại tạm giam T16 của Bộ Công an. 

Từ năm 2006-2007, nhiều cán bộ nhân viên của Tổng công ty VTNN tố cáo TGĐ Trần Văn Khánh về nhiều vấn đề như: lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây thất thoát tài sản... Về vụ việc này, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có văn bản yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm khắc những sai phạm tại tổng công ty này và sai phạm của TGĐ Trần Văn Khánh.

Trong các sai phạm nghiêm trọng, có việc mua một xe Mercedes trị giá 1 tỉ đồng không quyết toán vào sổ sách và thông qua một đơn vị khác để thuê lại; từ năm 2003-2004, ông Khánh đã trực tiếp thuê và chỉ đạo ông Hiền thuê 3 xe ô tô khác mà theo xác định của Bộ Tài chính thì việc thuê xe đã gây thất thoát 2,3 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước. TGĐ Khánh và Phó TGĐ Hiền bị tình nghi liên quan tới nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản công, chi tiêu không đúng quy định, gây thất thoát nhiều tỉ đồng. Tổng công ty đã nộp lại Nhà nước 2,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, trong đó, ông Khánh nộp 650 triệu đồng, ông Hiền nộp 450 triệu đồng. Ngoài ra, còn phát hiện việc lập chứng từ khống để chi mỗi tháng hàng chục triệu đồng với lý do tiếp khách. Hiện nay CQĐT đang làm rõ thực chất của việc thuê xe ô tô ở Tổng công ty VTNN và việc cho thuê nhà đất 28 Bis Mạc Đĩnh Chi theo đơn tố cáo để làm rõ các sai phạm ở đơn vị này.    

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.