Kiên quyết ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán và đốt pháo trái phép

14/11/2007 12:24 GMT+7

(TNO) Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép ở một số địa phương và thu hồi số lượng lớn pháo các loại nhập lậu. Trước tình hình vi phạm ngày càng tăng trong những tháng gần Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008, hôm qua 13.11, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện 1721 chỉ đạo các cấp, ngành kiên quyết ngăn chặn.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các lực lượng công an, hải quan, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường, tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

Công tác kiểm tra tập trung vào các địa bàn trọng điểm là khu vực biên giới, hải cảng, bờ biển, ngăn chặn không để các phương tiện vận tải đường thuỷ, đường bộ chuyển lậu các loại pháo từ nước ngoài vào nước ta. Các cơ quan chức năng cần đề phòng tái sản xuất, kinh doanh pháo trái phép ở những nơi trước đây có nghề làm pháo; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, Thủ tướng còn giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, ngành ở địa phương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 406 ngày 8.8.1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ và Quyết định số 74 ngày 25.5.2007 của Thủ tướng Chính phủ về về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao

Theo công điện, địa phương, đơn vị nào để xảy ra việc sử dụng trái phép các loại pháo hoặc không xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo sẽ bị xử lý trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật.

D.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.