"Nước Nga" trên Biển Đen

24/09/2007 22:27 GMT+7

Cáác nhà phát triển địa ốc Nga cuối tuần qua đã phác thảo kế hoạch xây dựng một hòn đảo nhân tạo rộng 350 ha có hình nước Nga ngoài khơi Biển Đen gần thành phố nghỉ mát Sochi.

Theo Hãng tin AFP, đảo mang tên Liên Bang với khoảng 25.000 dân sinh sống trong các căn hộ và biệt thự sẽ được xây dựng để kịp đưa vào sử dụng trong dịp Thế vận hội mùa đông 2014. Kiến trúc sư Hà Lan Erick van Egeraat, người thiết kế hòn đảo trên, cho biết đảo sẽ có 2 bến du thuyền, 3 trung tâm tôn giáo, đường sá, công viên và sông nhân tạo - mô phỏng một số con sông lớn ở Nga.

Dự án có chi phí 6,2 tỉ USD này sẽ tọa lạc gần nơi Nga dự kiến xây dựng nhiều khu phức hợp thể thao phục vụ Thế vận hội. Dự án sẽ được khởi công xây dựng vào năm tới và hãng phát triển địa ốc M-Industry của Nga cho biết kinh phí cho dự án đã được chuẩn bị sẵn sàng.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.