Tăng tốc trị bệnh lao

19/09/2007 23:27 GMT+7

Hiện nay, người ta phải mất ít nhất 6 tháng để trị khỏi bệnh lao phổi, nhưng trong tương lai, thời gian điều trị có thể được rút ngắn. Đó là thông điệp của một nhóm chuyên gia từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Hãng tin AP hôm qua dẫn lời tiến sĩ Melvin Spigelman, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết họ đã thử nghiệm phương pháp thêm chất kháng sinh moxifloxacin vào các loại thuốc trị lao phổi thông thường và đã thực hiện việc điều trị thành công trong thời gian 4 tháng. Một cuộc thí nghiệm trên chuột thậm chí còn cho kết quả nhanh hơn: chữa lành bệnh trong 10 tuần. Các chuyên gia dự định sẽ triển khai một cuộc thử nghiệm trên 2.400 bệnh nhân vào cuối năm nay để bổ sung cho nghiên cứu trên.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.