Cuộc đua song mã vào dinh Thủ tướng Nhật

14/09/2007 23:44 GMT+7

Cuộc chạy đua vào vị trí kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bắt đầu tăng tốc khi 2 ứng viên đầy tiềm năng là Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP) Taro Aso và cựu Chánh văn phòng nội các Yasuo Fukuda cùng chính thức tuyên bố ứng cử chức Chủ tịch LDP hôm 14.9. Do đảng LDP chiếm đa số trong Hạ viện nên người giữ chức Chủ tịch LDP nghiễm nhiên sẽ trở thành thủ tướng. Cựu Ngoại trưởng Aso lâu nay được xem là ứng viên số 1.

Tuy nhiên, ông Fukuda cũng được xem là gương mặt đầy triển vọng. Fukuda, con trai cựu Thủ tướng Takeo Fukuda, đã nhận được sự ủng hộ của Ngoại trưởng Nobutaka Machimura. Theo báo chí Nhật, ông Fukuda còn nhận được sự hậu thuẫn của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi. Bộ trưởng Tài chính Fukushiro Nukaga cũng đã chính thức tuyên bố sẽ gác lại tham vọng làm thủ tướng của mình để ủng hộ ông Fukuda. Theo Hãng tin AP, LDP dự kiến sẽ bầu Chủ tịch đảng vào ngày 23.9.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.