Thi bắt chó hoang

07/09/2007 22:17 GMT+7

Một cuộc tranh cãi đã nổ ra tại thành phố Selayang ở bang Selangor (Malaysia) sau khi hội đồng thành phố phát động cuộc thi bắt chó chạy rong trên đường phố. Báo Sin Chew Daily hôm qua cho biết giới chức Selayang đã tuyên bố thưởng 20 ringgit (khoảng 6 USD) đối với mỗi con chó được người dân bắt sống và nộp cho các hiệp hội cộng đồng nơi họ cư trú.

Ông Razif Zainol Abidin, một ủy viên hội đồng thành phố, cho biết cuộc thi trên được pháát động sau khi chính quyền nhận được nhiều lời phàn nàn của người dân về nạn chó hoang. Chưa có con chó hoang nào bị bắt kể từ khi cuộc thi được phát động, nhưng các tổ chức bảo vệ động vật đã lên tiếng phản đối. "Chúng tôi không ủng hộ cuộc thi trên. Nó biến việc bắt chó hoang thành một trò tiêu khiển", Báo Sin Chew Daily dẫn lời Christine Chin, giám đốc một tổ chức bảo vệ động vật.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.