Kẻ không tặc tại Thổ Nhĩ Kỳ thân al-Qaeda

20/08/2007 23:23 GMT+7

Một trong hai tên không tặc thực hiện vụ cướp máy bay tại Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua từng được al-Qaeda huấn luyện.

Vụ việc xảy ra khi một máy bay chở 142 người của Hãng AtlasJet trên đường từ Síp tới Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hai tên không tặc khống chế hôm 18.8. Hai kẻ này yêu cầu bay sang Iran, nhưng sau đó máy bay đã hạ cánh xuống thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) và bọn không tặc buộc phải đầu hàng, tất cả hành khách và phi hành đoàn đều an toàn. "Quả bom" mà bọn không tặc sử dụng trong vụ này thực ra chỉ là một cục đất sét có quấn dây. Hãng tin Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết một trong 2 kẻ không tặc có tên là Mommen Abdul Aziz Talikh, người Ai Cập gốc Palestine, từng được huấn luyện kỹ năng khủng bố tại một trại của al-Qaeda và đồng phạm của y là Mehmet Resat Ozlu, người Thổ. Anatolia cho biết hai kẻ này muốn đến Iran, sau đó tìm đường sang Afghanistan để gia nhập al-Qaeda. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết hai kẻ không tặc đã gặp nhau tại đảo Síp cách đây 1 năm rồi thuê nhà ở chung và cùng học đại học tại đảo này.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.