Lãnh án tử hình vì giết người yêu cũ

30/07/2007 23:25 GMT+7

Hôm qua 30.7, TAND tỉnh Bình Định tuyên án tử hình Nguyễn Cao Phương (24 tuổi, ở khu vực 9, P.Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về tội giết người và cướp đoạt tài sản.

Tối 2.5.2007, vì sợ người yêu cũ là T.T.N.K (25 tuổi, ở TP Quy Nhơn) công khai mối quan hệ yêu đương giữa hai người nên Nguyễn Cao Phương đã bóp cổ chị K. rồi lấy hết tiền và nữ trang trên người nạn nhân, sau đó ném xác xuống biển để phi tang.

Hạ Nguyên

Mua bán ma túy, lãnh án 10 năm tù

Sáng 30.7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử  Lê Văn Hòa, là đối tượng nghiện ma túy (36 tuổi, trú P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Vào lúc 9 giờ ngày 9.2.2007, tại đường Trường Chinh (TP Đà Nẵng), lực lượng công an bắt quả tang Hòa đang bán heroin cho Lợi (chưa rõ lai lịch, hiện bỏ trốn).

Tại cơ quan công an, tên Hòa khai nhận, từ cuối tháng 1.2007 đến ngày bị bắt, đã nhiều lần mua heroin của một phụ nữ tên Thanh (còn gọi là Ba, không rõ lai lịch), mỗi tép heroin giá 80.000 đồng, rồi đem bán lại cho các con nghiện giá 100.000 đồng/tép. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hòa 10 năm tù giam như án sơ thẩm đã tuyên.

Phương Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.