Nâng giá đầu Bin Laden

15/07/2007 00:07 GMT+7

Thượng viện Mỹ hôm 13.7 đã bỏ phiếu thông qua quyết định nâng tiền thưởng cho việc truy bắt trùm khủng bố Osama bin Laden lên gấp đôi, từ 25 triệu USD lên 50 triệu USD.

Quyết định trên nhận được sự nhất trí cao của các nghị sĩ tại Thượng viện, với 87 phiếu thuận và chỉ 1 phiếu chống. Theo Hãng tin Reuters, sở dĩ Mỹ phải cấp tốc “nâng giá” bin Laden là vì các báo cáo gần đây của tình báo nước này cho thấy mạng lưới khủng bố al-Qaeda đang dần tăng cường sức mạnh. Giới lập pháp Mỹ chỉ trích Tổng thống Bush đã đổ quá nhiều tiền vào cuộc chiến Iraq mà lẽ ra nên dành để truy lùng bọn khủng bố. Bên cạnh đó, Thượng viện cũng yêu cầu chính quyền Bush phải nộp báo cáo về tình hình săn lùng bin Laden cũng như những thủ lĩnh khác của al-Qaeda theo chu kỳ 90 ngày/lần. Washington cũng vừa cho biết đã chi hơn 62 triệu USD cho chương trình “đổi phần thưởng lấy công lý” để thu thập thông tin giúp ngăn chặn những kẻ liên quan đến các vụ tấn công khủng bố.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.