Vùng "Tam Giác Vàng" tuyên chiến với ma túy

26/06/2007 23:31 GMT+7

Chính quyền Myanmar hôm qua đã tiêu hủy lượng chất gây nghiện trị giá đến 2,73 tỉ USD. Vụ tiêu hủy được thực hiện ở Lashio thuộc tỉnh Shan, miền đông Myanmar, bao gồm 40,5 triệu viên methamphetamine, 335 kg thuốc phiện và 67,5 kg heroin.

Cũng hôm qua, ngày LHQ chống buôn lậu và lạm dụng ma túy, Thái Lan đã cho thiêu hủy 3 tấn chất gây nghiện các loại tại một lò đốt thân thiện với môi trường ở tỉnh Ayutthaya cách thủ đô Bangkok khoảng 80 km về phía bắc. Khối thuốc này trị giá khoảng 105 triệu USD, là kết quả thu được từ 12.672 vụ án liên quan đến ma túy, trong đó phần lớn là methamphetamine mà dân Thái quen gọi là "yaba".

Trong lúc đó, Bộ Chỉ huy an ninh nội địa (ISOC) của Thái Lan cũng đã phát động chiến dịch chống ma túy trên địa bàn Bangkok và 5 tỉnh lân cận. Mục tiêu của chiến dịch kéo dài 3 tháng này là giảm thiểu tệ nạn ma túy và giúp các đối tượng lầm lỡ trở về đời sống lương thiện.

Theo thống kê của Cục Quản lý dược Thái Lan trong năm 2006, khoảng 0,75% dân Thái sử dụng chất gây nghiện, một con số đáng mừng so với 2,4% năm 2001. Khi đó, Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng methamphetamine cao nhất thế giới, và "cuộc chiến chống ma túy" gây tranh cãi năm 2003 đã cướp đi sinh mạng của 2.200 người bị tình nghi phạm tội.

Vùng "Tam Giác Vàng" giữa 3 nước Thái Lan, Myanmar và Lào được xem là "nông trang" của cây thuốc phiện nay đã giảm 80% sản lượng kể từ năm 1998. Đại tướng Maung Oo, Bộ trưởng Nội vụ Myanmar, cho biết nước này sẽ loại hẳn việc trồng cây thuốc phiện vào năm 2014.

Thục Minh - Việt Phương (từ Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.