Lãnh án chung thân vì giết người yêu

21/06/2007 22:19 GMT+7

Sáng qua 21.6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Hoài Quốc (26 tuổi, ngụ ký túc xá trường Đại học Kinh tế TP.HCM) mức án tù chung thân về tội "giết người".

Quốc và chị A.T.Đ.C (sinh viên trường Đại học Bách khoa) có quan hệ tình cảm với nhau. Do biết chị C. không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa nên Quốc nảy sinh ý định giết chị C. Trưa 22.11.2006, Quốc đến trường đón C. rồi chở đến khu vực Phú Mỹ Hưng (Q.7) ngồi chơi. Lời qua tiếng lại hai bên cãi vã nhau về việc chị C. đòi chia tay Quốc. Tiếp đó, Quốc chở chị C. đến khu đất trống thuộc ấp 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè rồi bóp cổ, dùng dây cước đem theo xiết cổ chị C. cho đến chết. Sau đó, Quốc uống thuốc để tự tử nhưng không chết. Quốc liền quay lại khu vực Phú Mỹ Hưng nằm bên lề đường la hét và được lực lượng bảo vệ Phú Mỹ Hưng đưa đi cấp cứu và trình báo công an.

L.N - Hữu Công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.