TP.HCM: Kho bạc từ chối thanh toán sai chế độ hơn 58,8 tỉ đồng

14/05/2007 23:42 GMT+7

Ngày 14/5, báo cáo với đoàn giám sát của HĐND TP.HCM về kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.HCM Vũ Hoài Nam cho biết trong năm 2006 và quý I.2007, kho bạc đã từ chối thanh toán (TT) hơn 58,8 tỉ đồng do hồ sơ TT chưa hợp lệ hoặc đơn vị chi sai chế độ.

Cụ thể, trong năm 2006, kho bạc từ chối TT chi thường xuyên 26,048 tỉ đồng, từ chối cấp phát thanh toán chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), chương trình mục tiêu 29,199 tỉ đồng; quý I.2007, từ chối TT chi thường xuyên 294 triệu, từ chối TT chi đầu tư XDCB từ vốn ngân sách thành phố là 3,407 tỉ đồng.

Trong tổng số hơn 26 tỉ đồng KBNN từ chối TT trong năm 2006, đứng đầu sổ về chi sai nguyên tắc là Sở Giáo dục và Đào tạo với hơn 1,8 tỉ đồng; UBND các phường Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, An Phú Đông và Đông Hưng Thuận (Q.12) mua xe ô tô không có quyết định của UBND TP.HCM hơn 1,113 tỉ đồng... Đáng lưu ý, có những quận dùng hàng trăm triệu để chi tham quan du lịch, chi tạm ứng tiền tiết kiệm cho cán bộ... không đúng quy định, như Văn phòng HĐND và UBND Q.2 chi hơn 275 triệu đồng tham quan du lịch; Văn phòng HĐND và UBND Q.3 chi hơn 572 triệu đồng tạm ứng chi tiền tiết kiệm cho cán bộ... Đặc biệt, ngay các cơ quan thuế cũng bị từ chối TT, trong đó Cục Thuế TP.HCM bị từ chối hơn 35 triệu đồng do TT tiền phòng, tiền tiệc hội nghị sai chế độ; Chi cục Thuế Q.3 bị từ chối TT hơn 229 triệu mua thiết bị tin học nhưng trong kết quả đấu thầu không có giá trị gói thầu; Chi cục Thuế Q.Tân Phú bị từ chối TT hơn 199 triệu tiền mua sắm thiết bị tin học do số tiền trong biên bản xét thầu nhỏ hơn số tiền phê duyệt kết quả thầu...

Đức Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.