Thanh Hóa: Thêm 2 công trình trọng điểm tại Khu kinh tế Nghi Sơn

26/04/2007 10:31 GMT+7

Sáng qua 25.4, tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ khánh thành và đưa công trình bến số 2, Cảng nước sâu Nghi Sơn vào hoạt động. Với tổng mức đầu tư 273 tỉ đồng, bến số 2 có khả năng đón tàu 30.000 tấn vào bốc dỡ hàng, vận chuyển container, hàng siêu trường, siêu trọng.

Trước đó, ngày 23.4, cũng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Công ty xi-măng Nghi Sơn đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dây chuyền 2 Nhà máy xi-măng Nghi Sơn, có công suất 2,15 triệu tấn xi-măng/năm, tổng vốn đầu tư 249 triệu USD.

Dự kiến cuối năm 2009, dây chuyền 2 sẽ đi vào hoạt động, nâng tổng công suất toàn nhà máy xi măng Nghi Sơn lên 4,3 triệu tấn xi-măng/năm. Đây là nhà máy xi-măng lớn nhất của Việt Nam hiện nay.

Ngọc Minh

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.