Bình đẳng giới kiểu Hàn

24/04/2007 22:53 GMT+7

Những cuốn sách giáo khoa mô tả đàn ông là trụ cột của gia đình và phụ nữ làm nội trợ sẽ biến mất khỏi các trường học ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc theo quy định mới về bình đẳng giới vừa được ban hành.

Theo Báo Korea Herald, Sở Giáo dục Seoul vừa đưa ra quy định, theo đó các trường học phải loại bỏ những cuốn sách giáo khoa mô tả vai trò đặc thù của mỗi giới hoặc thể hiện sự thiên vị giới tính. Chẳng hạn như khi nói đến bác sĩ thì sách giáo khoa thường lấy một nhân vật nam nào đó để minh họa còn khi đề cập đến y tá thì y như rằng đó phải là phụ nữ. Các chương trình dạy lịch sử sẽ chú trọng nhiều hơn đến đóng góp của phái yếu. Sở Giáo dục Seoul cũng sẽ đề nghị các trường bỏ quy định bắt buộc nữ sinh mặc váy khi đi học.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.