Wi-Fi bị nghi ngờ gây ung thư

22/04/2007 22:50 GMT+7

Cơ quan bảo vệ sức khỏe Anh (HPA) đang hối thúc chính phủ nước này chính thức mở cuộc điều tra về ảnh hưởng có hại của mạng không dây (Wi-Fi) đến sức khỏe của trẻ em tại các trường học, báo Independent hôm qua cho biết.

Chủ tịch HPA, William Stewart, nguyên là cố vấn khoa học của chính phủ, đồng thời đang chủ trì hai cuộc điều tra về tác hại của điện thoại di động, đã khuyến nghị phải mở rộng phạm vi nghiên cứu sang tác động đến sức khỏe của mạng Wi-Fi sau khi một số nhà khoa học nghi ngờ rằng sóng Wi-Fi có thể gây ra ung thư và lão hóa sớm.

Giáo sư Olle Johannson, thuộc Viện nghiên cứu uy tín Karolinska của Thụy Điển khẳng định có "hàng ngàn" bài viết của các nhà khoa học chứng minh "ảnh hưởng xấu đến sức khỏe" của Wi-Fi. Tại Áo, chính quyền tỉnh Salzburg đã khuyên các trường học không lắp đặt Wi-Fi và thậm chí đang xem xét một lệnh cấm.  

V.L (theo The Independent)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.