Kiến nghị Chính phủ sớm xem xét, cho ý kiến về Nghị định hướng dẫn thi hành Luật TN

14/04/2007 00:14 GMT+7

Hội nghị toàn thể Ủy ban quốc gia về thanh niên (TN) Việt Nam lần thứ 17 đã diễn ra tại Hà Nội ngày 13.4. Tham dự có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Võ Văn Thưởng; đại diện các bộ ngành là thành viên của Ủy ban.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, mặc dù Luật TN có hiệu lực thi hành từ 1.7.2006 và chiến lược phát triển TN giai đoạn đến năm 2010 đã bước vào giai đoạn 2, nhưng trên thực tế đến nay việc triển khai thực hiện ở các tỉnh, thành, bộ, ngành còn chậm, chưa đồng bộ, vì vậy đề nghị Ủy ban kiến nghị với Chính phủ sớm xem xét, cho ý kiến về Nghị định hướng dẫn thi hành Luật TN; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các bộ, cơ quan ngang bộ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TN và tổ chức sơ kết giai đoạn 1 thực hiện chiến lược. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng kiến nghị Thủ tướng đồng ý bổ sung 1 Phó chủ nhiệm Ủy ban chuyên trách, xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức, hoạt động của Ủy ban.

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ công tác năm 2007, theo đó sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng văn bản pháp luật và chính sách pháp luật TN gồm: chiến lược phát triển TN, chương trình phát triển TN; các chính sách đối với TNXP, chính sách tài năng trẻ và chính sách đối với TNTN. Từ nay đến cuối năm, Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tiếp tục khảo sát, đánh giá về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách đối với TN tại các địa phương: Hà Giang, Quảng Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, Bình Thuận, Hải Dương, Sơn La, Bộ Văn hóa - Thông tin.

T.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.