Buồn chán dễ đau tim

09/04/2007 14:46 GMT+7

Trầm cảm làm tăng đáng kể nguy cơ gặp các rắc rối về tim, thậm chí cả tử vong ở những người lớn tuổi bị chứng suy tim lâu năm. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu Anmco (Ý) đã khẳng định điều này sau khi nghiên cứu gần 19.000 bệnh nhân suy tim ở tuổi 60.

Trong số này, hơn 2.400 người đã được chữa trị chứng trầm cản trước khi được chẩn đoán suy tim. Những bệnh nhân trị chứng trầm cảm thường trông già hơn và dễ có nguy cơ bị bệnh tim mạch cũng như đột quỵ hơn so với những người bình thường. Theo Healthday News, các nhà khoa học cho rằng giải pháp tốt nhất là cải thiện chất lượng cuộc sống của những bệnh nhân suy tim.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.