Khởi tố thêm 9 bị can trong đường dây “chạy điểm” ở Bạc Liêu

06/04/2007 00:03 GMT+7

Hôm qua, ngày 5.4, thượng tá Ngô Thành Thật, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố thêm 9 bị can trong vụ án nâng điểm tại Sở GD-ĐT Bạc Liêu, năm học 2005-2006.

Các bị can gồm: Lê Văn Chương (SN 1970), Trưởng đoàn thanh tra 2 hệ THPT và Bổ túc THPT; Nguyễn Hữu Chính (SN 1972), Phó chủ tịch Hội đồng chấm thi hệ Bổ túc THPT; Quách Thị Phấn (SN 1957); Lê Sơn Đông (SN 1953) chuyên viên Sở GD-ĐT; Lê Hồng Chuyên (SN 1959), Hiệu phó trường THPT Gành Hào; Nguyễn Hữu Tâm (SN 1955), Phó giám đốc Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tỉnh; Nguyễn Trọng Trường (SN 1982), cán bộ thư viện trường THPT Hiệp Thành; Lê Văn Lăng (SN 1971), giáo viên trường THPT Lê Thị Riêng; Trần Văn Lợi (SN 1971) ngụ ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long.

Được biết, liên quan đến vụ việc tiêu cực nâng điểm tại Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu đã có trên 1.740 trường hợp được nâng điểm, không chỉ liên quan đến căn bệnh thành tích của địa phương mà cơ quan chức năng còn phát hiện số tiền chạy điểm lên đến trên 3 tỉ đồng. Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố 6 bị can về tội nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và môi giới hối lộ. Riêng ông Ngô Đoàn Nguyễn, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu bị bắt giam về 2 tội: lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và dùng quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.